New Zealand: Thâm hụt thương mại cao nhất trong 6 năm

Anh Quang (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 27/05/2015 16:59 GMT+7

VTV.vn - Thâm hụt thương mại trong vòng 12 tháng (tính tới hết tháng 4/2015) của New Zealand hiện là 2,6 tỷ dollar New Zealand, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính.

Thông tin trên vừa được cơ quan Thống kê quốc gia New Zealand công bố.

Nguyên nhân thâm hụt được cơ quan này lý giải là do xuất khẩu sữa bột - mặt hàng xuất khẩu chủ lực của New Zealand sụt giảm mạnh. Chỉ riêng trong tháng 4 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu sữa bột sang Trung Quốc đã giảm tới 27% về cả giá trị và khối lượng so với cùng kỳ trước đó.

Hiện chính phủ New Zealand đang đứng trước ép từ các đảng đối lập, yêu cầu cần phải đa dạng hóa nền kinh tế thay vì chỉ dựa chủ yếu vào nguồn thu từ xuất khẩu sữa.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước