Nga không có kế hoạch chấm dứt việc trung chuyển khí đốt qua Ukraine

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/12/2015 14:26 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksander Novak vừa tuyên bố nước này không có kế hoạch từ bỏ việc trung chuyển khí đốt qua Ukraine.

Nga hiện đang triển khai các phương án vận chuyển khí đốt khác nhau, trong đó có dự án “Dòng chảy phương Bắc 2”. Mặc dù vậy, Nga không có kế hoạch từ bỏ hoàn toàn việc trung chuyển khí đốt qua Ukraine.

Theo đó, chính phủ Moscow và Kiev sẽ tiếp tục đàm phán về một hợp đồng trung chuyển mới cho tới sát thời điểm hợp đồng hiện nay hết hiệu lực vào năm 2019. Nhưng trong trường hợp bất lợi, Nga sẽ không ký kết hợp đồng mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước