Nga lần đầu tiên giao dịch khí đốt tại sàn St.Petersburg

TCKD-Thứ bảy, ngày 25/10/2014 08:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Nga - nhà sản xuất khí đốt lớn thứ hai thế giới vừa tuyên bố chính thức đưa khí gas vào giao dịch tại sàn St.Ptersburg, vốn là sàn giao dịch hàng hóa lớn nhất nước này.

Theo các chuyên gia, quyết định trên sẽ tạo ra một thị trường cạnh tranh công bằng về giá khí đốt, giảm bớt ảnh hưởng của những biến động giá dầu lên mặt hàng này. Các nhà sản xuất độc lập có thể mở rộng thị trường khách hàng của mình.

Dự kiến, khoảng 35.000 m3 khí đốt sẽ được đưa ra trao đổi hàng năm trên sàn St.Petersburg. Trong khí đó, Gazprom - nhà sản xuất khí đốt lớn nhất nước Nga có quyền bán một nửa sản lượng đó.

Chiều 24/10, phiên giao dịch đầu tiên được tiến hành để đấu thầu khí gas trong tháng 11.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước