Nga sẽ bơm thêm hơn 6 tỷ USD cho các ngân hàng

Thanh Lâm (VTV24 - bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 22/12/2014 15:57 GMT+7

Hạ viện Nga đã thông qua dự luật bơm thêm 6.54 tỷ USD để hỗ trợ các ngân hàng trong việc giải quyết vấn đề tài chính.

Giá dầu giảm không chỉ ảnh hưởng đến các dự án khai thác dầu. Đồng ruble lao dốc, người dân đổ xô đi rút tiền, cũng đang khiến cho các ngân hàng Nga gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng trên, Hạ viện Nga đã thông qua dự luật bơm thêm 6.54 tỉ USD để hỗ trợ các ngân hàng trong việc giải quyết vấn đề tài chính.

Dự kiến, các ngân hàng lớn nhất nước Nga như Sberbank, VTB, Ngân hàng Nông nghiệp Nga và Ngân hàng Moscow sẽ là những ngân hàng đầu tiên được đón nhận dòng vốn này.

Các nguồn tiền hỗ trợ sẽ được bơm dưới hình thức mua trái phiếu hoặc các tài sản khác. Tuy nhiên, hiện Nga vẫn chưa công bố danh sách toàn bộ các ngân hàng đủ tư cách được vay vốn.

Dự luật này cũng còn cần sự thông qua của Thượng viện Nga mới được áp dụng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước