Nga soán ngôi nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới của Saudi Arabia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/06/2016 10:58 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của dầu khí BP, Nga đã chính thức vượt qua Saudi Arabia để trở thành nhà xuất khẩu dầu khí lớn nhất thế giới trong năm 2015.

Cụ thể, trong năm 2015, Nga đã xuất khẩu 3/4 lượng dầu mỏ và hơn 1/3 lượng khí đốt mà nước này khai thác được, phần lớn là vào thị trường châu Âu, nơi Nga vẫn đang là nhà cung cấp nhiên liệu hàng đầu bất chấp các căng thẳng chính trị. Đây cũng đã là năm thứ 7 liên tiếp sản lượng khai thác dầu khí của Nga gia tăng, với tốc độ tăng trưởng 1,2%.

Trước đó hồi tháng 3, cơ quan thống kê Liên bang Nga cũng cho biết, sản lượng khai thác dầu mỏ của nước này đã vượt qua Saudi Arabia, đạt mức 10,92 triệu thùng/ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước