Ngân hàng lớn nhất của Mỹ nhận án phạt gần 1 tỷ USD

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 26/09/2020 06:05 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - JP Morgan, ngân hàng lớn nhất của Mỹ đang chuẩn bị trả gần 1 tỷ USD tiền phạt từ giới chức nước này, nhằm giải quyết các cuộc điều tra thao túng thị trường.

Theo Bloomberg, thỏa thuận về án phạt với của JP Morgan với các cơ quan chính phủ Mỹ có thể được công bố trong tuần này. Ngân hàng này bị cáo buộc đã thao túng thị trường kim loại và trái phiếu kho bạc, thông qua các giao dịch đặt lệnh giả. Việc buộc JP Morgan chấp nhận khoản phạt kỷ lục này, đang được xem là 1 chiến thắng của chính phủ Mỹ trong nỗ lực nhằm ngăn chặn hành vi giao dịch, đặc biệt trên thị trường kim loại quý những năm gần đây.

Theo Reuters từ khoảng năm 2017, Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt đầu sử dụng các kỹ thuật vốn ban đầu có mục đích phát hiện các âm mưu gian lận trong chăm sóc sức khỏe nhằm xác định các mô hình giao dịch đáng ngờ, bằng cách quét hoạt động trên các sàn giao dịch.

Cơ quan này đã buộc tội sáu nhà giao dịch JPMorgan vì thao túng hợp đồng kim loại tương lai từ năm 2008 đến năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước