Ngân hàng Trung Quốc đe dọa trừng phạt những người quay lưng với tiền mặt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/08/2018 16:32 GMT+7

(Ảnh minh họa: South China Morning Post)

VTV.vn - Một chi nhánh của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đe dọa sẽ trừng phạt những ai không thanh toán bằng tiền mặt.

Trong động thái mới nhất, chi nhánh Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tại thành phố Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy, đã tuyên bố rằng, bất kỳ ai từ chối tiền mặt sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên, ngân hàng này không nói chi tiết về những hình phạt mà người vi phạm sẽ phải đối mặt.

Tuyên bố này cũng kêu gọi mọi người báo cáo với Ngân hàng Trung ương nếu việc thanh toán bằng tiền mặt của họ bị từ chối.

Theo chi nhánh này, song song với việc phát triển thanh toán điện tử, người dân và doanh nghiệp cũng không nên quay lưng hoàn toàn với tiền mặt, bởi như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định tài chính.

Các giao dịch thanh toán bằng di động đã tăng đột biến tại Trung Quốc trong những năm gần đây, với sự thống lĩnh thị trường của những dịch vụ thanh toán như Alipay và Tencent. Năm 2017, thanh toán điện tử chiếm hơn 70% tổng doanh thu của các nhà hàng và cửa hàng nhỏ ở thành phố Thượng Hải.

Nhiều tín hiệu tích cực cho tương lai thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam Nhiều tín hiệu tích cực cho tương lai thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam

VTV.vn - Cứ 10 người Việt được hỏi thì có 6 người sẵn sàng không dùng tiền mặt trong 3 ngày. Đây là tỉ lệ cao nhất so với các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước