Ngành chè trước yêu cầu hoàn thiện chuỗi giá trị trong sản xuất

Doanh nhân và hội nhập-Chủ nhật, ngày 19/11/2017 22:49 GMT+7

VTV.vn - Sản phẩm chè Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn nếu ngành chè có thể đáp ứng được yêu cầu để hoàn thiện nâng cao chuỗi giá trị trong sản xuất.

Việt Nam đứng trong top 5 nước xuất khẩu chè nhiều nhất trên thế giới với kim ngạch xuất khẩu năm 2016 là trên 240 triệu USD. Tiềm năng cây chè của Việt Nam vẫn rất lớn nếu chúng ta gia tăng được giá trị của các sản phẩm chè.

Trên thực tế, hiện nay cây chè mới chỉ dừng lại ở vai trò là cây xóa đói giảm nghèo chứ chưa thật sự giúp người nông dân làm giàu. Để nâng cao đời sống cho người nông dân, nâng cao giá trị sản phẩm chè Việt Nam, ngành chè đang đứng trước yêu cầu cần phải sớm hoàn thiện chuỗi giá trị trong sản xuất. Qua đó, Việt Nam mới có thể đưa cây chè trở thành mũi nhọn góp phần vào phát triển kinh tế ở khu vực miền núi trung du.

Sản xuất chè hữu cơ từ đất khô cằn ở Cao Bằng Sản xuất chè hữu cơ từ đất khô cằn ở Cao Bằng Lai Châu: Hiệu quả liên kết doanh nghiệp và nông dân trồng chè Lai Châu: Hiệu quả liên kết doanh nghiệp và nông dân trồng chè Đi tìm thương hiệu chè Việt Nam ở Nga Đi tìm thương hiệu chè Việt Nam ở Nga

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước