Ngành công nghiệp chế biến đường châu Âu rơi vào khủng hoảng

Lê Hồng Quang (PV Đài THVN từ Bruxelles, Vương quốc Bỉ)-Thứ hai, ngày 03/12/2018 10:01 GMT+7

VTV.vn - Giá đường trắng trên thị trường thế giới liên tục đi xuống hơn 1 năm nay đang đẩy ngành công nghiệp chế biến đường châu Âu vào một cuộc khủng hoảng.

Tờ Le Figaro của Pháp viết: "Sản lượng dư thừa, giá hạ, các nhà máy đường thua lỗ, nông dân trồng của cái đường lo lắng". Trước đây, Ủy ban châu Âu vẫn điều tiết sản lượng đường bằng cơ chế hạn ngạch nhưng cơ chế này đã bị bãi bỏ vào tháng 9/2017. Không còn hạn ngạch, nông dân Pháp, Đức và Hà Lan tăng diện tích củ cải đường theo ý muốn, sản lượng đường tăng vọt. 

Giá đường quá thấp làm cho cả nông dân trồng củ cải đường lẫn các nhà máy đường đều thua lỗ. Tờ Augsburger Allgemeine ra tại Đức viết rằng tập đoàn sản xuất đường lớn nhất nước này là Südzucker từ cách đây 2 tháng đã "cảnh báo các nhà đầu tư về mức lợi nhuận" thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Trong nỗ lực đối phó với khó khăn của thị trường, các nhà máy đường châu Âu buộc phải tìm hướng đi mới. Theo một tờ báo khác cũng của Đức, tập đoàn này "đang chuyển dần sang sản xuất đường bio" từ củ cải hữu cơ, cả quy trình từ trồng cây củ cải cho đến lúc tinh luyện đường không dùng bất cứ hóa chất nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước