Ngành da giầy đón đầu cơ hội CPTPP và EVFTA

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 14/12/2019 06:00 GMT+7

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Anh Tuấn (TTXVN).

VTV.vn -Sáng 13/12 tại TP.HCM, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã tổ chức Diễn đàn Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam năm 2019 với chủ đề: Ngành da giầy đón đầu cơ hội CPTPP và EVFTA.

Báo cáo của Hiệp hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam, ngành da giầy Việt Nam đang giữ vị trí thứ 2 thế giới về xuất khẩu. Dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu da giầy trong năm 2019 đạt trên 21 tỷ USD, tăng 10% so với năm ngoái. Việc ký kết 12 Hiệp định thương mại tự do trong đó có hiệp định EVFTA đã mở ra cơ hội rất lớn.

Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, ngành da giầy Việt Nam cần khắc phục được những điểm nghẽn như: công nghiệp hỗ trợ, nguyên phụ liệu trong nước chưa phát triển đang phụ thuộc vào nhập khẩu, chưa phát triển thành cụm liên kết. Đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực vẫn còn thấp.

Bộ Công Thương cho biết, đã đề xuất với Chính phủ những chính sách liên quan đến vấn đề về thuế, lao động, đào tạo nghề, phát triển sản xuất nguyên phụ liệu để tạo sức bật phát triển ngành công nghiệp da giầy Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước