Ngành đồ điện tử gia dụng Trung Quốc nhận “cú hích” sau dịch bệnh

Việt Linh-Thứ năm, ngày 22/10/2020 12:10 GMT+7

VTV.vn - Các nhà sản xuất đồ điện tử gia dụng tại Trung Quốc đang nỗ lực chạy đua để đón làn sóng nhu cầu từ các thị trường quốc tế đang bị gián đoạn nguồn cung.

Những ngày này, công nhân tại nhiều nhà máy điện tử gia dụng tại tỉnh Quảng Đông đang phải nỗ lực chạy đua để đáp ứng kịp đơn hàng quốc tế, vốn đang gia tăng mạnh gần đây.

"Hiện chúng tôi đang tăng trưởng gần 20% số lượng các đơn hàng quốc tế trong năm nay. Tại thị trường nước ngoài lớn nhất là Mỹ, mức tăng trưởng lên tới trên 40%. Nhờ hệ thống nhà máy hiện đại này, chúng tôi có thể phản ứng nhanh với nhu cầu tăng đột biến trên thị trường", ông Liang Huiqiang, Chủ tịch Hãng thiết bị điện tử Guangdong Galanz, cho biết.

Ngành đồ điện tử gia dụng Trung Quốc nhận “cú hích” sau dịch bệnh - Ảnh 1.

Nhiều nhà máy điện tử gia dụng đang ỗ lực chạy đua để đáp ứng kịp đơn hàng quốc tế. (Ảnh minh họa: SCMP)

Sức hấp dẫn của thị trường này đang lôi kéo cả một số tên tuổi nổi tiếng từ các lĩnh vực khác, như Xiaomi hay Huawei.

"Chúng tôi tung ra dòng TV thông minh đầu tiên ở nước ngoài hồi tháng 6 và bán hết 15.000 chiếc chỉ trong vòng 10 phút. Năm tới chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng phân phối tại nhiều thị trường quốc tế", ông Xu Qi, Phó Chủ tịch hãng điện thoại Realme, chia sẻ.

Ngành đồ điện tử gia dụng Trung Quốc nhận “cú hích” sau dịch bệnh - Ảnh 2.

Công nhân lắp ráp TV tại một nhà máy ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, xu thế này hiện vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại. "Khi tình hình dịch bệnh chưa được cải thiện đáng kể trên toàn cầu, chúng tôi dự báo lượng xuất khẩu thiết bị điện tử gia dụng sẽ tiếp tục tăng, có thể tới tận nửa đầu năm sau", ông Lin Huanyu, chuyên gia phân tích thuộc Công ty chứng khoán Huatai, nhận định.

Ước tính, hơn 46 tỷ USD giá trị đồ điện tử gia dụng được xuất từ Trung Quốc ra toàn cầu, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019. Con số này cho thấy đà phục hồi tích cực từ đại dịch ở Trung Quốc.

Giữ đà hồi phục, Trung Quốc đang là “đầu tàu” của kinh tế thế giới Giữ đà hồi phục, Trung Quốc đang là “đầu tàu” của kinh tế thế giới

VTV.vn - Báo cáo mới nhất của WB và IMF đều cho rằng, Trung Quốc đang giữ vai trò là một trong những "đầu tàu" tăng trưởng hiếm hoi của kinh tế thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước