Ngành du lịch Nepal dần phục hồi sau động đất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/09/2016 16:07 GMT+7

VTV.vn - Hơn 1 năm sau động đất, ngành du lịch Nepal vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn nhưng cũng đang có những thay đổi tích cực đầu tiên.

Thủ đô Kathmandu của Nepal đã từng rất sầm uất và nhộn nhịp khách du lịch. Hơn 1 năm sau động đất, cảnh tượng du khách tấp nập vẫn chưa trở lại nhưng những người làm du lịch tại đây đã có những tia hy vọng đầu tiên khi số lượt du khách tới đây đã tăng thêm 35.000 lượt so với cùng kỳ năm 2015.

Tại những điểm du lịch nổi tiếng như quảng trường Dabar, du khách đã bắt đầu quay trở lại. Nơi đây từng thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm, giờ chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng cũng giúp đảm bảo công ăn việc làm tối thiểu cho những người làm du lịch tại đây.

Nepal vẫn còn một chặng đường dài để phục hồi những di tích đổ nát cũng như tìm cách thu hút khách du lịch trở lại với vùng đất cổ kính này. Nhiều người dân Nepal hy vọng, sau 1 năm nữa, ngành du lịch nơi đây sẽ có thêm nhiều đổi thay tích cực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước