Ngành nông nghiệp Việt Nam: Nhiều thành tựu, lắm thách thức!

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/11/2018 09:52 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam hiện đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 15 thế giới về xuất khẩu nông sản. GDP nông nghiệp tăng 2,66%/năm, giảm hộ nghèo nông thôn ở mức 1,5%/năm.

Hôm nay (27/11), diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương về Tam nông (Nông nghiệp, nông dân, nông thôn). Vì vậy, các báo số ra hôm nay dành khá nhiều không gian cho nông nghiệp.

Nhận định của Thời báo Kinh doanh: Hệ thống tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp tiếp tục được đổi mới phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Trong đó, nhiều Hợp tác xã kiểu mới đã hình thành và phát triển, hỗ trợ tốt hơn cho sự phát triển kinh tế hộ gia đình.

Báo Tiền Phong dẫn thống kê từ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Việt Nam hiện đứng thứ 2 Đông Nam Á và thứ 15 thế giới về xuất khẩu nông sản. GDP nông nghiệp tăng 2,66%/năm, giảm hộ nghèo nông thôn ở mức 1,5%/năm.

Có rất nhiều đánh giá tích cực về nông nghiệp, tuy nhiên tại trang 3 Thời báo kinh doanh lại chỉ ra nhiều thách thức. Trong hơn 90.000 thương hiệu hàng hóa nông nghiệp được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam mới có khoảng 15% là của các doanh nghiệp trong nước; 80% hàng nông sản bán ra thị trường thế giới lại được thông qua các thương hiệu nước ngoài. Một số mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam tuy có tỷ trọng về giá trị xuất khẩu cao nhưng thứ hạng về giá xuất khẩu lại thấp như hồ tiêu, hạt điều hay ngay cả gạo và cà phê.

Sản xuất đã khó, xuất khẩu lại càng khó, làm thương hiệu lại khó hơn. Trả lời phỏng vấn của Thời báo kinh doanh, bà Trần Thị Thanh Tâm - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa - cho biết những khó khăn lớn nhất các doanh nghiệp nông nghiệp gặp phải là tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm nguồn vốn và biến động chính sách, pháp luật.

Bà Tâm cũng cho rằng, Nhà nước cần xây dựng chính sách khuyến khích đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Ưu đãi về nguồn vốn, lãi suất, thuế mềm dẻo và linh hoạt.

Trên thực tế, các chính sách khuyến khích doanh nghiệp nông nghiệp đã có trong Nghị định 57/2018 của Chính phủ, tuy nhiên vẫn còn vướng mắc với luật về thuế, luật đất đai nên vẫn còn nhiều giới hạn.

Theo báo Tiền Phong, nông nghiệp cho đến nay vẫn chưa thực sự khắc phục được những yếu kém nội tại, kinh tế nông thôn chưa phát triển đồng đều, xây dựng nông thôn mới chưa đồng bộ và các vấn đề biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Mặc dù vậy, đầu tư cho nông nghiệp chắc chắn vẫn sẽ là bước đi bền vững cho kinh tế Việt Nam trong tương lai. Trên tờ Đại biểu Nhân dân, nguyện Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông thôn Đặng Kim Sơn cho biết: "Nhà nước không nên thấy nông nghiệp đã có tăng trưởng tương đối rồi thì chuyển đầu tư cho lĩnh vực khác mà cần tăng cường đầu tư cho nông nghiệp hơn nữa, hỗ trợ nông dân làm những việc mà từng người không thể làm".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước