Ngày 10/12, IPO cổ phiếu Tổng công ty hàng không Việt Nam (ACV)

Nguyệt Hà, Xuân Hoa (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/11/2015 07:34 GMT+7

Ảnh: Báo Công thương

VTV.vn - Ngày 10/12, dự kiến Tổng công ty Hàng không Việt Nam sẽ bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM HOSE.

Sau cổ phần hóa, Nhà nước sẽ nắm 75% vốn tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Phần còn lại gồm hơn 440 triệu cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ sẽ được chào bán cho nhà đầu tư chiến lược; 3,47% bán đấu giá công khai cho nhà đầu tư thông thường, còn lại bán ưu đãi cho cán bộ nhân viên và tổ chức Công đoàn.

Giá khởi điểm của cổ phiếu tại phiên đấu giá công khai 11.800 đồng được nhiều chuyên gia chứng khoán nhận định là hấp dẫn. Tổng công ty Hàng không Việt Nam hiện đang trực tiếp khai thác 22 cảng hàng không, trong đó có 7 cảng quốc tế và 15 cảng quốc nội. Hoạt động kinh doanh của Tổng công ty gồm 3 phần chính: dịch vụ hàng không, dịch vụ phi hàng không và bán hàng; trong đó, 81% doanh thu đến từ dịch vụ hàng không, nguồn thu này tăng liên tục qua các năm, đạt khoảng 5.000 - 6.400 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước