Ngày 3 APEC CEO Summit 2017 bàn về sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững

Khánh Nguyễn-Thứ sáu, ngày 10/11/2017 22:54 GMT+7

VTV.vn - Trong ngày thứ ba, ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị APEC CEO Summit 2017, các đại biểu thảo luận về việc sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững.

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2017 (APEC CEO Summit 2017) bước vào ngày làm việc cuối cùng với phiên thảo luận về vai trò của chính phủ và doanh nghiệp trong sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chia sẻ New Zealand chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Do đó, chính phủ có trách nhiệm hợp tác với doanh nghiệp để tái cấu trúc nền kinh tế, khuyến khích phát triển công nghệ để sử dụng tài nguyên hiệu quả và đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Ông Robert Franklin - Chủ tịch, Công ty Tiếp thị Khí gas và Năng lượng Exxon Mobil bày tỏ việc lập kế hoạch trong một môi trường chính sách thay đổi liên tục rất khó khăn, vì thế chính phủ cần có những chính sách ổn định và công bằng. Ông khuyến khích các doanh nghiệp hướng tới các giải pháp ít tốn kém và mang lại hiệu quả cao nhất.

Bà Thái Hương - Chủ tịch tập đoàn sữa TH, nhấn mạnh vấn đề an ninh lương thực và đảm bảo nguồn lương thực bền vững cho người dân, trong khi đó ông Mark Konyn - Giám đốc đầu tư công ty bảo hiểm AIA, khẳng định điều duy nhất có thể mang lại giá trị cho cổ đông chính là việc mang những yếu tố bền vững vào mô hình kinh doanh, cụ thể là việc đầu tư vốn bền vững và lâu dài.

Ngày 3 APEC CEO Summit 2017 bàn về sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững - Ảnh 1.

Trong phiên thảo luận sáng nay, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và bà Sheryl Sandberg - Tổng Giám đốc điều hành của Facebook đã trao đổi về việc xây dựng kết nối và xã hội trong thế giới công nghệ phát triển. Ngài Turnbull nhấn mạnh: "Chúng ta đang sống trong thời kỳ đổi mới, công nghệ đã làm thay đổi thế giới. Và chúng ta phải làm thế nào để bảo đảm mọi người có thể sử dụng được công nghệ và các lợi ích của công nghệ".

Bà Sandberg lấy những ví dụ cụ thể của những người dân bình thường lập nên các hoạt động kinh doanh nhỏ, các dự án tình nguyện thông qua sử dụng Facebook, từ đó, thể hiện rằng mạng xã hội góp phần quan trọng để kết nối con người và tạo ra những cơ hội kinh doanh. Bà cũng bày tỏ quan điểm về đầu tư vào phụ nữ, cung cấp cho họ các kỹ năng cần thiết để tham gia vào các lĩnh vực khoa học công nghệ, nâng cao khả năng lãnh đạo. Ngài Turnbull hoan nghênh ý tưởng và lấy ví dụ Australia đã lập ra các trung tâm đổi mới sáng tạo để tạo điều kiện cho mọi người, trong đó có phụ nữ, tham gia các công trình khoa học.

Ngày 3 APEC CEO Summit 2017 bàn về sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững - Ảnh 2.

Cuối cùng, chia sẻ về Tầm nhìn APEC hướng tới 2020 và tương lai, Thủ tướng Papua New Guinea Peter O’Neill và Thủ tướng Malaysia Najib Razak chia sẻ vinh hạnh là thành viên của APEC và những thành tựu diễn đàn đạt được trong hỗ trợ các nền kinh tế nhỏ hơn trong quá trình phát triển bao trùm. Trong bối cảnh những khó khăn và thách thức của toàn cầu hóa như thiếu kỹ năng công nghệ, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng đủ, Ngài Peter O’Neill và Ngài Najib Razak cho rằng APEC cần xây dựng cầu nối giữa các nền kinh tế thành viên và các nền kinh tế khác trên thế giới nhằm tạo các cơ hội kinh doanh và phát triển.

Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC Bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC APEC 2017: Công nghệ kết nối giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển APEC 2017: Công nghệ kết nối giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC tiếp tục với 6 phiên thảo luận Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC tiếp tục với 6 phiên thảo luận

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước