Ngày hội vải thiều Thanh Hà 2019

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/05/2019 14:36 GMT+7

VTV.vn - Sự kiện sáng 26/5 tại tỉnh Hải Dương nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện, nhất là quả vải thiều, đến đông đảo người tiêu dùng.

Ngày hội vải thiều Thanh Hà năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú nhằm tăng cường giao lưu, chia sẻ, hợp tác kết nối giữa các doanh nghiệp, siêu thị, chợ đầu mối, các thương nhân trong nước và quốc tế về với Thanh Hà để tìm hiểu thị trường, tiêu thụ nông sản của huyện, đặc biệt là sản phẩm vải thiều.

Hiện Thanh Hà có 350 ha vải thiều được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, trong đó, có gần 100 ha đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Australia, EU và Nhật Bản.

Vải thiều Lục Ngạn được cấp mã số vùng trồng và tem xuất khẩu Vải thiều Lục Ngạn được cấp mã số vùng trồng và tem xuất khẩu Quả vải xuất khẩu chính ngạch có giá cao Quả vải xuất khẩu chính ngạch có giá cao Vải thiều Bắc Giang đã được xuất khẩu đi 30 nước Vải thiều Bắc Giang đã được xuất khẩu đi 30 nước

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước