Nghệ An bứt phá trong thu hút FDI

Liên Liên-Thứ ba, ngày 02/01/2024 21:53 GMT+7

VTV.vn - Chính thức vượt mốc 1,6 tỷ USD, tỉnh Nghệ An nằm trong 10 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI cao nhất cả nước.

Năm nay, dòng vốn đầu tư vào tỉnh Nghệ An có bước tiến vượt trội với 133 dự án FDI đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sự sẵn sàng về hạ tầng khu công nghiệp là một trong những yếu tố hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Chính vì vậy, việc tỉnh Nghệ An thu hút thành công các nhà đầu tư như WHA, VSIP thời gian qua đã mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho địa phương.

"Tỉnh Nghệ An có quỹ đất rộng, pháp lý rõ ràng với diện tích lớn dành cho việc mở rộng đã được bổ sung vào quy hoạch được xem là điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư cùng với chuỗi cung ứng của họ và cũng phù hợp với mô hình phát triển cụm công nghiệp của WHA", bà Jareeporn Jarukornsakul, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA, cho biết.

Những đánh giá của các doanh nghiệp FDI sau nhiều năm hoạt động cũng chính là điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư tham khảo khi muốn đầu tư tại địa phương.

Nghệ An bứt phá trong thu hút FDI - Ảnh 1.

Năm 2023, tỉnh Nghệ An đã thu hút được hơn 1,6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. (Ảnh: Báo Đầu tư)

'Việc yêu cầu gặp người phụ trách chính của cơ quan ban ngành khá dễ dàng và thuận lợi, nên mọi vướng mắc của doanh nghiệp được giải quyết khá nhanh chóng và triệt để. Đó là những ưu điểm tôi cảm nhận được khi đầu tư tại Nghệ An", ông Jun Huyn Soo, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam, đánh giá.

Trong nhiều năm gần đây, trước sự dịch chuyển làn sóng đầu tư của các doanh nghiệp FDI, Nghệ An đã có hàng loạt đổi mới trong thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó tập trung xúc tiến đầu tư ở nước ngoài thay vì kêu gọi đầu tư ở trong nước.

Năm 2023, tỉnh Nghệ An đã thu hút được hơn 1,6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng gần 67% so với năm 2022, đứng thứ 8 tỉnh, thành phố trên cả nước; trong đó kết nối cung cấp 8.000 lao động cho các doanh nghiệp FDI và năm 2024 dự kiến nhu cầu lên 15.000 - 20.000 lao động.

Gần 37 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam Gần 37 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam

VTV.vn - Tính đến 20/12/2023, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 36,6 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước