Nghị sĩ Mỹ ngăn Huawei đòi nhà mạng Verizon trả hơn 1 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 18/06/2019 15:02 GMT+7

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei sẽ không có quyền yêu cầu nhà mạng Mỹ Verizon trả hơn 1 tỷ USD cho hàng trăm bằng sáng chế.

Đây là nhận định của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Marco Rubio. Mới đây, ông Rubio đã đệ trình lên Chính phủ Mỹ nhằm ngăn chặn việc Huawei đòi bồi thường cho 230 bằng sáng chế từ Verizon. Bởi theo ông, trong bộ luật sửa đổi của Mỹ, những công ty ở dưới dạng cần chính phủ Mỹ phải "theo dõi", trong đó bao gồm Huawei, sẽ không được phép tìm kiếm sự hỗ trợ từ luật pháp Mỹ, để có cơ chế giải quyết tranh chấp quyền sáng chế.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio được biết đến là một người "không đội trời chung" với tập đoàn viễn thông Huawei.

Trước đó, ông đã từng đề xuất dự luật cấm Huawei kinh doanh tại Mỹ và hối thúc các nước loại bỏ Huawei khỏi việc phát triển mạng 5G

Ông chủ Huawei thừa nhận lệnh cấm của Mỹ 'đau' hơn dự kiến Ông chủ Huawei thừa nhận lệnh cấm của Mỹ "đau" hơn dự kiến

VTV.vn - Người sáng lập và cũng là Giám đốc điều hành Huawei, Nhậm Chính Phi nhấn mạnh ông không ngờ lệnh cấm từ Chính phủ Mỹ lại có tác động nặng nề đến vậy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước