Nghịch lý xuất nhập khẩu than

TCKD-Thứ tư, ngày 10/12/2014 21:40 GMT+7

Việt Nam vẫn duy trì xuất khẩu than. Ảnh: VnE

Số liệu thống kê từ Bộ Công Thương cho thấy, nhu cầu nhập khẩu than của Việt Nam đang không ngừng tăng cao, mặc dù nước ta vẫn đang duy trì xuất khẩu than mạnh.

Than hiện nay đã được đưa vào nhóm “cần nhập khẩu”. Dự kiến đến năm 2020, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu tới 35 triệu tấn. Ngược lại, trong 11 tháng qua, nước ta vẫn đang liên tục xuất khẩu than với số lượng lớn, lên đến 6,8 triệu tấn.

Nghịch lý này được cho là hệ quả từ việc chỉ tập trung khai thác những mỏ lộ thiên mà không đầu tư phát triển công nghệ, nên kỹ thuật không thể đáp ứng khi cần khai thác những mỏ sâu, chất lượng tốt. 

Thực trạng trên cũng chính là lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc phát triển khoa học kỹ thuật và đảm bảo cân bằng trong kế hoạch xuất nhập khẩu khoáng sản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước