Tăng cường quản lý khai thác khoáng sản ở vùng trọng điểm phía Bắc

Mạnh Cường - Đặng Mai-Thứ hai, ngày 07/07/2014 08:30 GMT+7

Ngày 1/7/2011, Luật Khoáng sản (sửa đổi) bắt đầu có hiệu lực với mục đích chấn chỉnh hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản. Đến nay, ba năm sau khi Luật Khoáng sản (sửa đổi) có hiệu lực, công tác quản lý các hoạt động khai thác khoáng sản trên cả nước đã có những chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, một số địa phương đã chú trọng đến công tác qui hoạch, yêu cầu doanh nghiệp đầu tư công nghệ chế biến sâu để đảm bảo môi trường và hạn chế việc thất thoát tài nguyên. Phóng sự dưới đây được thực hiện tại một số vùng trọng điểm về khai thác khoáng sản ở phía Bắc sẽ cho thấy điều này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước