Ngư dân Lý Sơn sửa chữa, tân trang tàu cá trước Tết

Kim Dung, Hữu Thịnh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/01/2017 17:53 GMT+7

VTV.vn - Cuối năm, chủ tàu, thuyền ở Lý Sơn, Quảng Ngãi lại đưa phương tiện lên bờ tân trang, chuẩn bị cho những vụ mùa mới.

Sau 1 năm ra khơi đánh bắt hải sản, tàu, thuyền xuống cấp vì phải chống chịu với sóng to, gió lớn. Cuối năm, chủ tàu, thuyền ở Lý Sơn, Quảng Ngãi lại đưa phương tiện lên bờ tân trang, chuẩn bị cho những vụ mùa mới. Hàng trăm con tàu đang được tân trang sửa chữa để chuẩn bị cho những chuyến vươn khơi sau Tết.

Toàn huyện đảo Lý Sơn có khoảng 450 tàu cá, trong đó có khoảng 200 tàu cá công suất lớn chuyên đánh bắt xa bờ tại các ngư trường truyền thống Trường Sa, Hoàng Sa. Mỗi năm, các chủ tàu đưa tàu lên bờ hai lần để sửa chữa. Tuy nhiên, đợt sửa chữa chính thường tập trung vào cuối năm vì đây là thời điểm biển thường động, tàu thuyền phải nằm bờ nên không ảnh hưởng đến công việc đánh bắt.

Chi phí tu bổ mỗi tàu cá mất từ 40 - 100 triệu đồng. Với những tàu cá phải "đại tu" tốn đến vài trăm triệu đồng.

Từ khi Lý Sơn có điện lưới quốc gia, ngư dân Lý Sơn không còn phải vào đất liền để sửa chữa tàu, thuyền. Các chủ tàu cũng đỡ tốn khoảng kinh phí ăn ở, đi lại từ 10 - 15 triệu đồng cho mỗi lần làm nước tàu cá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước