Người dân đóng thuế thu nhập cá nhân nhiều hơn bất chấp COVID-19

Theo Dân trí-Thứ tư, ngày 09/09/2020 14:30 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Dù dịch COVID-19 gây tác hại lớn cho kinh tế, mức giảm trừ gia cảnh được nâng lên song số thu thuế thu nhập cá nhân 8 tháng qua vẫn tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Theo con số mà Tổng cục Thống kê đưa ra, hết 8 tháng, số thuế thu nhập cá nhân thu được là hơn 77.100 tỷ đồng, tăng gần 4.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước (73.200 tỷ đồng).

Đáng nói, tăng số thuế thu nhập cá nhân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 khiến tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động do phá sản, khó khăn và số lao động thất nghiệp lớn cho thấy thu thuế này đang đi ngược lại quy luật.

Từ ngày 1/7/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức thông qua việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng/tháng, cho người phụ thuộc (vợ, con, cha mẹ - có thu nhập thường xuyên dưới 1 triệu đồng) ở mức từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng/tháng).

Người dân đóng thuế thu nhập cá nhân nhiều hơn bất chấp COVID-19 - Ảnh 1.

Dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tới nhiều ngành kinh tế, hàng loạt cửa hàng phải đóng cửa.

Theo giải thích của Bộ Tài chính, với việc nâng mức giảm trừ gia cảnh, nhiều đối tượng ở chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 sẽ chuyển sang bậc 2, từ bậc 2 sẽ chuyển sang bậc 3 hoặc không phải đối tượng chịu thuế.

Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh được Bộ Tài chính khẳng định sẽ khiến số thu ngân sách cá nhân 1 năm giảm hơn 10.300 tỷ đồng, bằng khoảng 13% số thu ngân sách.

Số liệu về thất nghiệp được Tổng cục Thống kê công bố, hết 6 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc làm của hơn 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên, trong đó 2,4 triệu lao động mất việc.

Theo một số chuyên gia, việc tăng số thu thuế thu nhập cá nhân bất chấp dịch bệnh gia tăng và điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh là công việc của lao động tại các doanh nghiệp FDI, lao động hoặc lãnh đạo các doanh nghiệp lớn không chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thu hẹp sản xuất.

Nhóm đối tác chịu tác động chính của đại dịch là lao động tại các doanh nghiệp nhỏ lẻ, thời vụ và công nhân nhưng không được xếp vào nhóm chịu thuế thu nhập cá nhân.

Việc tăng thuế thu nhập cá nhân cũng cho thấy, nâng mức giảm trừ gia cảnh không khiến số thu thuế thu nhập cá nhân suy giảm. Cụ thể, số thu thuế thu nhập cá nhân tháng 8 vẫn tăng đạt 10.400 tỷ đồng, tháng 7, số thu thuế đạt 7.400 tỷ đồng, trong khi đó tháng 6 (thời điểm chưa áp dụng mức giảm trừ gia cản), số thu thuế chỉ đạt 6.900 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước