Người dân phấn khởi vì mua được nhà xã hội

VTV Digital-Thứ tư, ngày 31/08/2022 11:20 GMT+7

VTV.vn - Khi mua được nhà ở xã hội, nhiều người rất phấn khởi bởi một căn hộ có cùng diện tích, giá nhà ở xã hội chỉ bằng một nửa so với nhà ở thương mại.

Ông bà ta thường nói "an cư, mới lạc nghiệp". Với giá nhà đất ngày càng đắt đỏ, để mua được một căn nhà trong bối cảnh vật giá leo thang như hiện nay vẫn là ước mơ xa vời với không ít người, đặc biệt với những người thu nhập thấp.

Để giải bài toán này, tại TP Hồ Chí Minh, chương trình phát triển nhà ở thành phố mục tiêu trong 3 năm tới sẽ xây dựng khoảng 35 nghìn căn nhà phụ vụ tái định cư cho người dân. Người dân từ chỗ sống các căn hộ cũ kỹ, chật hẹp, không an toàn vệ sinh, cháy nổ, nay được tái định cư trong căn hộ mới, rộng hơn, không gian sống văn min, hiện đại mà giá cả hợp lý với họ.

Lên TP Hồ Chí Minh lập nghiệp sau nhiều năm, nhưng anh Vinh vẫn chưa thể mua được một căn nhà để ở. Vì vậy, khi được đăng ký mua nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, anh rất vui mừng và phấn khởi. Bởi một căn hộ có cùng diện tích, giá nhà ở xã hội chỉ bằng một nửa so với nhà ở thương mại. Hơn nữa, lại được hỗ trợ vốn vay nên những người lao động như anh mới có điều kiện tiếp cận.

"Khi mua được căn hộ chung cư ở đây tôi rất là vui mừng vì sau bao năm làm việc ở TP Hồ Chí Minh cũng đã có được một căn hộ ưng ý với chi phí hợp lý", anh Lương Anh Vinh - Cư dân chung cư Bình Trưng Đông TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh chia sẻ.

Người dân phấn khởi vì mua được nhà xã hội - Ảnh 1.

Năm 2022 và những năm tiếp theo, Bộ Xây dựng sẽ tập trung đầu tư mạnh nhà ở xã hội với khoảng 100 dự án, trên 134.000 căn hộ. Ảnh minh họa.

Anh Lê Quang Vinh - Cư dân chung cư Bình Trưng Đông TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết: "Mình chứng minh được mức lương hàng tháng, có hợp đồng công việc làm ổn định và chứng minh được khả năng chi trả của sẽ đáp ứng mua được".

Chung cư Nhà ở xã hội HQC Bình Trưng Đông có kết cấu xây dựng gồm 1 block tích hợp 1 tầng hầm, 15 tầng thương mại dịch vụ và căn hộ. Trong đó, chung cư sẽ cung cấp 260 căn hộ với giá dành cho người thu nhập thấp và được chủ đầu tư hoàn thiện đầy đủ pháp lý.

Năm 2022 và những năm tiếp theo, Bộ Xây dựng sẽ tập trung đầu tư mạnh nhà ở xã hội với khoảng 100 dự án, trên 134.000 căn hộ. Chính vì vây, những dự án nhà ở xã hội không chỉ là nơi an cư lạc nghiệp cho người có thu nhập thấp, mà còn thể hiện tính nhân văn của một chính sách, hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước