Người Hàn Quốc tăng cường vay ngân hàng để mua nhà

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 10/10/2017 06:35 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Có khoảng 18,57 triệu người Hàn Quốc tương đương 36% dân số đã vay 1.439 nghìn tỷ Won (1,2 nghìn tỷ USD) từ các ngân hàng địa phương tính đến tháng 6/2017.

Văn phòng tín dụng NICE Holdings cho biết, trong 3 người Hàn Quốc có 1 người vay tiền để mua nhà, số tiền này lớn hơn các khoản nợ khác và trở thành một trong những lý do chính đằng sau những khoản nợ hộ gia đình khổng lồ của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này.

Có khoảng 18,57 triệu người Hàn Quốc tương đương 36% dân số đã vay 1.439 nghìn tỷ Won (1,2 nghìn tỷ USD) từ các ngân hàng địa phương tính đến tháng 6/2017, với mỗi khoản nợ trung bình là 77,47 triệu Won.

Theo đó, một phần ba số khách hàng nợ (tương đương 6,22 triệu người) đã vay tổng cộng 938 nghìn tỷ Won dưới hình thức thế chấp tài sản. Mỗi người thế chấp tài sản vay trung bình 150,74 triệu Won, gấp 4 lần số người vay không thế chấp tài sản.

Chuyên gia Chung Sye-kyun của văn phòng NICE Holdings cũng kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc cân nhắc mức nợ của nhiều chủ sở hữu nhà, đồng thời thực hiện các biện pháp thận trọng nhằm làm giảm rủi ro tài chính ngày càng gia tăng đối với nền kinh tế nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước