Người Mỹ phải chịu thêm 42 tỷ USD tiền thuế do các tranh chấp thương mại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 11/12/2019 08:38 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin vừa được nhóm vận động phản đối thuế của Mỹ Tariffs Hurt the Heartland đưa ra.

Theo đó, người tiêu dùng và các doanh nghiệp Mỹ phải chịu thêm 42 tỷ USD tiền thuế từ tháng 2/2018 đến tháng 10/2019 do các tranh chấp thương mại, đặc biệt là với Trung Quốc. 

Chỉ riêng trong tháng 10/2019, người Mỹ phải đóng tổng cộng 7,2 tỷ USD tiền thuế, tăng 1 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, chưa kể đến những thiệt hại kinh tế do các biện pháp đáp trả thuế quan của Trung Quốc. 

Trong bối cảnh đợt áp thuế mới lên hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 15/12 tới, cả Washington và Bắc Kinh đều đang duy trì liên lạc chặt chẽ hàng ngày và nỗ lực tiến tới một thỏa thuận nhằm hoãn việc áp thuế.

Mỹ có khả năng hoãn tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc Mỹ có khả năng hoãn tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc

VTV.vn - Các mặt hàng thời trang thể thao, đồ chơi và điện thoại thông minh nằm trong danh sách có thể được hoãn tăng thuế nhập khẩu sắp tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước