Người Mỹ thắt chặt hầu bao mùa mua sắm cuối năm

Lê Minh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 25/11/2022 14:04 GMT+7

VTV.vn - Người tiêu dùng Mỹ sẽ kiềm chế và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu trong kỳ nghỉ lễ cuối năm nay là thông tin được nhiều tờ báo lớn của Mỹ đề cập đến tuần này.

Mùa mua sắm lớn nhất trong năm đã chính thức bắt đầu với các hãng bán lẻ tại Mỹ. Trái ngược với 2 năm trước khi nhu cầu tăng cao nhưng không có hàng để bán, năm nay, nguồn cung đã được cải thiện, song sức mua được dự báo sẽ giảm do người tiêu dùng Mỹ thắt chặt chi tiêu.

Tờ Tạp chí phố Wall dẫn kết quả khảo sát của Tập đoàn tư vấn Deloitte cho thấy, tổng dự trù mua sắm của mỗi hộ gia đình Mỹ năm nay sẽ vào khoảng 1.455 USD, giảm so với mức 1.463 USD của năm ngoái.

Khảo sát của Conference Board cũng cho thấy mỗi người dân Mỹ sẽ cắt giảm chi tiêu quà tặng từ mức 648 USD năm ngoái xuống còn 613 USD trong năm nay. Đồ gia dụng, trang trí, trang sức sẽ là những mặt hàng bị cắt giảm nhiều nhất.

Còn khảo sát của Bankrate cho thấy, 84% người tiêu dùng Mỹ cho biết sẽ áp dụng chiến thuật mua sắm tiết kiệm. Theo đó, người tiêu dùng tập trung tìm kiếm phiếu giảm giá, mua đồ hạ giá, mua ít đồ hơn, mua quà tặng ít tiền hơn từ các nhãn hàng rẻ tiền hơn.

Người Mỹ thắt chặt hầu bao mùa mua sắm cuối năm - Ảnh 1.

Người tiêu dùng Mỹ sẽ kiềm chế và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu trong kỳ nghỉ lễ cuối năm nay. (Ảnh: Bloomberg)

Tờ Bưu điện Washington cho biết, 70% người tiêu dùng Mỹ sẽ điều chỉnh chi tiêu trong mùa lễ năm nay. Theo đó khoảng 40% sẽ mua sắm ít hơn cho bản thân và 35% sẽ mua ít hơn quà tặng cho người khác. Khoảng 25% cho biết họ sẽ tặng quà cho ít người hơn.

Theo Thời báo New York, các hãng bán lẻ Mỹ sẽ bị tổn thất hơn khi người tiêu dùng chi nhiều hơn cho đi du lịch, giải trí và ăn uống. Theo EventBright, lượng khách đi máy bay đã tăng 33% so với năm ngoái và lượng đặt vé nghe hòa nhạc cũng đã tăng 42%.

Bối cảnh đó, cùng tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng được cải thiện lại đang đặt nhiều hãng bán lẻ trước nguy cơ thặng dư lượng hàng tồn kho vốn đã bị tồn đọng từ đầu năm đến nay và mới chỉ được giải quyết phần nào.

Tờ Tạp chí phố Wall cho biết, hiện ở cảng Los Angeles chỉ còn 6 tàu container đợi xuống hàng, giảm mạnh so với con số 109 tàu hồi tháng 1 năm nay. Khảo sát của KPMG cũng cho thấy chỉ còn 11% giám đốc điều hành các chuỗi bán lẻ lo ngại thiếu hụt hàng hóa trong mùa lễ năm nay, giảm mạnh so với con mức 80% của năm ngoái.

Tờ Bưu điện Washington cho biết hãng Macy's có chiến lược quản lý tốt lượng hàng tồn kho. Tuy nhiên tập đoàn bán lẻ Kohl vẫn còn lượng hàng tồn kho quá nhiều so với năm ngoái. Lượng hàng tồn kho của tập đoàn Target đã tăng 50% trong quý 3 so với 3 năm trước, nhưng phần lớn là hàng mới nhập. Còn tại Walmart, dù lượng hàng tồn kho đã giảm đáng kể nhưng vẫn còn cao so với trước đại dịch.

Để tái cơ cấu hàng tồn kho và kích cầu trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ siết chặt hầu bao, báo chí Mỹ cho biết các hãng bán lẻ nước này sẽ tung ra các đợt khuyến mại, giảm giá mạnh trong mùa mua sắm kỳ nghỉ lễ cuối năm nay, nhất là các mặt hàng không thiết yếu. Hiệp hội bán lẻ Mỹ kỳ vọng doanh số bán hàng 2 tháng cuối năm vẫn sẽ tăng từ 6 - 8%, chưa tính lạm phát.

Lễ Tạ ơn đắt đỏ nhất ở Mỹ trong hơn 3 thập kỷ Lễ Tạ ơn đắt đỏ nhất ở Mỹ trong hơn 3 thập kỷ

VTV.vn - Giáng sinh sắp tới, nhưng vì lạm phát cao nên mùa lễ Tạ ơn năm nay, người Mỹ phải đối mặt với tình trạng giá cả đắt đỏ nhất trong hơn 3 thập kỷ qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước