Người tiêu dùng Nhật Bản ưa chuộng tôm tinh chế từ Việt Nam

VTV9-Thứ sáu, ngày 29/09/2017 15:04 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù giá cao nhưng người tiêu dùng Nhật Bản vẫn ưa chuộng tôm tinh chế từ Việt Nam để làm thực phẩm ăn nhanh vì tính tiện lợi cũng như độ an toàn.

Khi vào được thị trường Nhật Bản, sản phẩm tôm Việt Nam sẽ tới được nhiều thị trường khó tính khác. Đó là khẳng định của nhiều chuyên gia và các doanh nghiệp thủy sản trong nước.

Các sản phẩm tôm từ Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản không chỉ có giá bán tốt mà còn chứng minh một điều, tôm Việt Nam đảm bảo chất lượng cao. Chất lượng cao là do sản phẩm tôm của nước ta xuất khẩu vào Nhật Bản chủ yếu là dạng chế biến sâu như: tôm sushi, tôm tẩm bột...

Để làm được những sản phẩm như vậy, tôm nguyên liệu được đòi hỏi phải sạch, công nghệ chế biến hiện đại. So với tôm đông lạnh, tôm tinh chế của Việt Nam được bán ở các siêu thị Nhật Bản có giá cao hơn khoảng 20% , dao động ở mức 500.000 - 800.000 đồng/kg tùy loại.


Quý I/2017, Nhật Bản dẫn đầu nhập khẩu tôm Việt Nam Quý I/2017, Nhật Bản dẫn đầu nhập khẩu tôm Việt Nam Việt Nam là nhà cung cấp tôm lớn nhất cho Nhật Bản Việt Nam là nhà cung cấp tôm lớn nhất cho Nhật Bản Nhật Bản lại siết kiểm tra kháng sinh trên tôm Việt Nam Nhật Bản lại siết kiểm tra kháng sinh trên tôm Việt Nam


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước