Nguy cơ Eurozone rơi vào suy thoái ngày càng gia tăng

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 05/01/2024 11:21 GMT+7

VTV.vn - Eurozone có thể rơi vào suy thoái về mặt kỹ thuật do kinh tế sụt giảm hai quý liên tiếp.

Một cuộc khảo sát công bố hôm 4/1 cho thấy hoạt động kinh doanh tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tiếp tục suy yếu vào cuối năm 2023 do sự suy thoái kéo dài trong ngành dịch vụ vốn chiếm tỷ trọng lớn.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) do Ngân hàng Hamburg Commercial Bank tổng hợp đã được điều chỉnh từ ước tính sơ bộ là 47,0 lên 47,6 trong tháng 12/2023 cho Eurozone.

Con số này tương đương kết quả của tháng 11 trước đó, nhưng vẫn ở dưới mức 50 phân định giữa tăng trưởng và suy giảm. Đây cũng là tháng thứ bảy liên tiếp hoạt động kinh doanh tại Eurozone ở mức suy giảm.

Giới quan sát cho rằng số liệu trên cho thấy kinh tế Eurozone có khả năng lại thu hẹp trong quý IV/2023 sau khi giảm 0,1% trong quý III/2023. Nếu điều đó xảy ra kinh tế Eurozone rơi vào suy thoái về mặt kỹ thuật do kinh tế sụt giảm hai quý liên tiếp.

Bên cạnh đó, giá thành phẩm đầu ra vẫn tăng, cho thấy khả năng lạm phát vẫn sẽ vượt quá mức 2% do ECB đề ra.

Lạm phát tại Eurozone có đang chậm lại? Lạm phát tại Eurozone có đang chậm lại?

VTV.vn - Lạm phát toàn phần dự kiến giảm sẽ giúp "rút ngắn khoảng cách" với mục tiêu lạm phát 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước