Nguy cơ làn sóng vỡ nợ ở Trung Quốc lan rộng tại châu Á

Việt Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 27/12/2019 10:45 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu của Bloomberg, tổng giá trị vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp Trung Quốc năm 2019 đã đạt đến 18,7 tỷ USD, phá vỡ mức kỷ lục của năm 2018.

Nguy hiểm hơn là làn sóng vỡ nợ này đang có nguy cơ không chỉ giới hạn tại Trung Quốc mà còn có thể lan rộng khắp khu vực, gây thêm áp lực cho giới doanh nghiệp châu Á trong năm mới 2020. Theo Bloomberg, với việc nhiều nền kinh tế hàng đầu đang chững lại, các doanh nghiệp trong khu vực sẽ phải đối mặt với khả năng điều kiện vay thắt chặt và lãi suất tăng lên, kéo theo đó là tình trạng vỡ nợ với các doanh nghiệp nhiều rủi ro.

Tình hình được xem là sẽ đầy thách thức trong năm 2020 khi Chính phủ Trung Quốc nhiều khả năng sẽ không còn mạnh tay trong việc cứu trợ doanh nghiệp. Một minh chứng là vào tháng 11, vụ việc của tập đoàn khoáng sản Tewoo đã trở thành vụ vỡ nợ lớn nhất trong vòng 2 thập kỷ của một công ty quốc doanh tại nước này.

Bên cạnh Trung Quốc, Ấn Độ cũng đang nổi lên như một điểm nóng với giá trị vỡ nợ trái phiếu đã lập kỷ lục mới trong năm 2019. Một phần nguyên nhân đến từ khủng hoảng của lĩnh vực tín dụng ngầm của nước này. Nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đang gặp khó trong việc rao bán tài sản trả nợ do các quy định phức tạp về phá sản.

Với mối liên quan lớn giữa thị trường Trung Quốc với toàn khu vực, giảm tốc kinh tế và rủi ro nợ cũng được dự báo là thách thức với các doanh nghiệp châu Á trong năm 2020.


Làn sóng vỡ nợ của Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục mới Làn sóng vỡ nợ của Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục mới

VTV.vn - Kể từ đầu năm tới nay, quy mô vỡ nợ trái phiếu tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã lên đến 120 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 17 tỷ USD.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước