Nguyên nhân nào khiến nhiều người dễ rơi vào "vòng xoáy" vay tiền qua ứng dụng?

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/06/2020 19:50 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, nhiều người đã bị đe dọa, khủng bố tinh thần, xúc phạm danh dự bản thân và bạn bè, gia đình do vay tiền qua những ứng dụng trên điện thoại.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, những thủ đoạn cho vay tiền dưới hình thức tín dụng đen cũng đã xâm nhập vào các ứng dụng trên điện thoại. 

Thủ đoạn được nhiều người dân trình báo là các ứng dụng sẽ gọi nhắc trả tiền trước, đe dọa nếu xin trễ hạn trả, cùng với đó tiếp tục có những app khác liên hệ gợi ý cho nạn nhân vay để trả cho app kia. Để trả cho ứng dụng đầu tiên, nạn nhân phải vay thêm ít nhất từ 2 ứng dụng khác. Vòng xoáy trả nợ bắt đầu.

Nguyên nhân nào khiến nhiều người dễ rơi vào vòng xoáy vay tiền qua ứng dụng? - Ảnh 1.

Thời gian qua, nhiều người đã bị đe dọa, khủng bố tinh thần, xúc phạm danh dự bản thân và bạn bè, gia đình do vay tiền qua những ứng dụng trên điện thoại.


"Trả cứ xoay vòng như vậy nên khi không có tiền trả, ứng dụng mà em hoang mang nhất là ứng dụng vay F668. Họ nói tiền phạt là 4%/ngày tương ứng với 200 - 300.000 đồng, em phải trả hết họ mới xóa nợ và bên đòi nợ đòi rất là gắt. Bên đòi nợ nói là mày có muốn ra đường tao cắt tai mày không, tao giết mày, tao về gia đình mày tao giết" - người vay tiền kể lại.

Những đối tượng đòi nợ đe dọa khủng bố, vu khống trên mạng, xúc phạm danh dự cả nạn nhân và người quen của nạn nhân trên mạng xã hội, khiến họ vừa bị áp lực trả nợ, vừa bị nghi ngờ dị nghị, những người xung quanh quay lưng, rơi vào tình cảnh hết sức khổ sở, cuối cùng là những tình cảnh đau lòng cũng đã xảy ra.

Nguyên nhân nào khiến nhiều người dễ rơi vào vòng xoáy vay tiền qua ứng dụng? - Ảnh 3.

Những đối tượng đòi nợ đe dọa khủng bố, vu khống trên mạng, xúc phạm danh dự cả nạn nhân và người quen của nạn nhân trên mạng xã hội.


"Có một vụ đối tượng đòi nợ liên hệ với người nhà nạn nhân là giảng viên cao đẳng ở Kiên Giang. Anh này cũng vay ứng dụng. Anh là giảng viên nên sĩ diện của anh lớn, khi bị đăng lên thì anh nghĩ tới con đường chết" - một nạn nhân cho biết.

Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, các luật sư cho rằng việc cho vay qua ứng dụng, về quy mô, mức độ như hiện nay có dấu hiệu phạm tội có tổ chức, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nhưng khó xử lý tương xứng. Do đó, các đối tượng xấu vẫn ngang nhiên đe dọa xúc phạm nhân phẩm người khác. Theo các luật sư, người vay tiền qua ứng dụng cũng cần giữ lại các sao kê khi giao dịch để làm chứng cứ và cần làm đơn tố giác các hành vi bởi việc cho vay qua ứng dụng bản chất cũng đã vi phạm các quy định pháp luật hiện hành ngay từ đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước