Nhà đầu tư Trung Quốc đổ xô đến Hy Lạp mua nhà

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 02/11/2018 13:28 GMT+7

VTV.vn -Giá nhà giảm và chính sách cấp thị thực vàng khá thông thoáng của chính phủ Hy Lạp đã góp phần thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài tìm đến quốc gia này để mua bất động sản.

Kể từ sau cuộc khủng hoảng nợ công, giá nhà đất tại thị trường bất động sản Hy Lạp đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh. Trong xu thế đó, các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc không bỏ lỡ cơ hội.

Không chỉ giá rẻ hơn bất động sản Trung Quốc, một điểm hấp dẫn khác chính là chương trình thị thực vàng thuộc dạng hào phóng nhất châu Âu của chính phủ Hy Lạp. Chỉ cần đầu tư 250.000 EUR vào bất động sản, người mua nhà sẽ được cấp giấy phép cư trú trong 5 năm và có thể gia hạn.

Các dữ liệu từ Ngân hàng trung ương Hy Lạp cho thấy đầu tư trực tiếp nước ngoài vào bất động sản Hy Lạp đã tăng 91% lên 287 triệu EUR trong năm 2017. Đặc biệt, hơn một nửa trong số 3.400 giấy phép cư trú được cấp theo chương trình thị thực vàng là dành cho các nhà đầu tư Trung Quốc.

Luồng vốn đầu tư lớn từ Trung Quốc đã góp phần thúc đẩy đáng kể thị trường bất động sản tại Hy Lạp và là tín hiệu tích cực cho quốc gia Nam Âu này trong việc khôi phục lại nền kinh tế sau khủng hoảng nợ công.

Tuy nhiên, điều này cũng khiến cho việc thuê nhà của nhiều người dân Hy Lạp trở nên khó khăn hơn. Các khảo sát mới đây cho thấy, giá thuê nhà tại Hy Lạp đã tăng tới 8,4% trong vòng 12 tháng qua, trước sự quan tâm của giới đầu tư Trung Quốc.

IMF cảnh báo thách thức với Hy Lạp thời hậu cứu trợ IMF cảnh báo thách thức với Hy Lạp thời hậu cứu trợ Hy Lạp: Người dân vẫn bi quan về viễn cảnh kinh tế đất nước Hy Lạp: Người dân vẫn bi quan về viễn cảnh kinh tế đất nước S&P nâng hạng tín nhiệm của Hy Lạp S&P nâng hạng tín nhiệm của Hy Lạp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước