Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô – Động lực phát triển kinh tế Phú Yên

Nguyên Linh-Thứ ba, ngày 09/09/2014 09:48 GMT+7

Mô hình dự án lọc hóa dầu Vũng Rô

Hôm nay (9/9), Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô, một dự án trọng điểm của tỉnh Phú Yên sẽ được động thổ.

Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô là dự án trọng điểm của tỉnh Phú Yên và có qui mô lớn của khu vực miền Trung với công suất 8 triệu tấn/năm, tổng vốn đầu tư gần 3,2 tỷ USD. Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô sẽ chế biến và phân phối các sản phẩm lọc hóa dầu từ dầu thô và các sản phẩm hóa dầu khác. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, nhà máy sẽ đóng góp ngân sách Nhà nước khoảng 111 triệu USD/năm và tạo việc làm ổn định cho 1.300 lao động.

Với người dân Phú Yên dự án này được kỳ vọng sẽ mở ra một trang mới trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đưa Phú Yên thoát khỏi một tỉnh khó khăn khi dự án này đi vào hoạt động.

Phóng sự sau sẽ phản ánh chi tiết nội dung này:

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước