Nhập nhằng thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh

Tuấn Minh, Mai Thắng ( ANTV)-Thứ tư, ngày 11/07/2018 06:15 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ cố tình quảng cáo quá đà công dụng của sản phẩm, nhiều DN còn "nhập nhằng đánh lận con đen" giữa thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh.

Trong quá trình điều tra, nhóm phóng viên đã tìm hiểu được dấu hiệu vi phạm này của Công ty cổ phần Facenco tại TP.HCM.

Sản phẩm liên quan đến bệnh tiểu đường có tên Cotipa 200, mặc dù trên bao bì sản phẩm ghi là thực phẩm chức năng nhưng lại được nhân viên công ty này khẳng định là thuốc.

Nhập nhằng thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh - Ảnh 1.

Từ những thông tin do nhân viên Công ty CP Facenco cung cấp, phóng viên đã tra cứu trên Hệ thống cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Hệ thống này hiển thị Công ty CP Facenco mới chỉ có duy nhất một bản xác nhận công bố cho sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe COTIPA200 vào ngày 27/10/2017.

Nhập nhằng thực phẩm chức năng và thuốc chữa bệnh - Ảnh 2.

Đối chiếu với sản phẩm mà Công ty CP Facenco bày bán, 3 sản phẩm còn lại gồm Btanol 500 (hỗ trợ tăng cường Insulin), Gotarin 100 (hỗ trợ điều trị Gout) và Motafin 300 (hỗ trợ điều trị mỡ máu) đều chưa được cấp xác nhận công bố nhưng công ty này vẫn tổ chức tư vấn bán hàng. Nghiêm trọng hơn là qua lời quảng cáo, họ còn tự nhận đó là thuốc đặc trị bệnh.

Tràn lan mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc Tràn lan mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc Hiểm họa từ việc bù nước và chất điện giải bằng thực phẩm chức năng Oresol Hiểm họa từ việc bù nước và chất điện giải bằng thực phẩm chức năng Oresol Bộ Y tế kết luận: Vinaca ung thư Co3.2 là thực phẩm chức năng giả Bộ Y tế kết luận: Vinaca ung thư Co3.2 là thực phẩm chức năng giả

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước