Nhật Bản chịu sức ép tham gia "cuộc chiến thương mại" chống lại Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 08/06/2018 14:53 GMT+7

VTV.vn - Mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhật Bản và Mỹ nói chung và giữa cá nhân hai nhà lãnh đạo đang bị thách thức khi Mỹ vẫn giữ thái độ cứng rắn về áp thuế nhôm, thép.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng trước thềm cuộc họp G7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết đang chịu nhiều sức ép phải tham gia vào các căng thẳng thương mại chống lại Mỹ. 

Hiện tại, các nước đồng minh và đối tác thương mại khác của Mỹ như Canada, Mexico, Trung Quốc hay EU đã đưa ra các kế hoạch áp thuế trả đũa và kiện Mỹ lên WTO khi các chính sách thuế nhôm, thép có hiệu lực.

Mỹ bị đồng minh cô lập tại hội nghị G7 vì thuế thép Mỹ bị đồng minh cô lập tại hội nghị G7 vì thuế thép

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steve Mnuchin đã trở thành mục tiêu bị công kích tại cuộc họp G7 sau khi Mỹ tăng thuế cao đối với nhôm và thép nhập khẩu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước