Nhật Bản duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng để hỗ trợ nền kinh tế

Anh Đặng (t/h)-Thứ năm, ngày 17/09/2020 21:08 GMT+7

Trụ sở của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ở Tokyo. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hôm nay (17/9), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã quyết định giữ nguyên chính sách tiền tệ siêu lỏng để hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn vì dịch COVID-19.

Quyết định được đưa ra chỉ một ngày sau khi tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide nhậm chức.

Trong tuyên bố đưa ra sau 2 ngày họp, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thông báo duy trì lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1% và lãi suất dài hạn ở quanh mức 0%.

Ngân hàng này cũng cam kết sẽ tiếp tục các biện pháp hỗ trợ vốn cho các công ty đang gặp khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình mua tài sản quy mô lớn, BOJ sẽ tiếp tục mua vào không giới hạn trái phiếu chính phủ từ các tổ chức tài chính và mua vào chứng chỉ quỹ giao dịch ngoại hối (ETF) ở mức tối đa 12.000 tỷ Yen (114 tỷ USD)/năm.

Nhật Bản duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng để hỗ trợ nền kinh tế - Ảnh 1.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. (Ảnh: Reuters)

BOJ cũng sẽ đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ tài chính công ty, theo đó cung cấp các quỹ giá rẻ cho các ngân hàng mở rộng các khoản cho vay không lãi suất đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn; mua lại tới 20.000 tỷ Yen các trái phiếu công ty và hối phiếu thương mại từ các chủ nợ để bảo đảm khả năng thanh khoản tốt trong hệ thống ngân hàng.

Ngay sau khi nhậm chức, ngày 16/9, tân Thủ tướng Suga đã cam kết tiếp tục thúc đẩy các chính sách kinh tế Abenomics của người tiền nhiệm Abe Shinzo với ba trụ cột chính là: chính sách tiền tệ siêu lỏng, tăng cường chi tiêu công và cải cách cơ cấu.

Chính sách tiền tệ siêu lỏng đã giúp Nhật Bản giảm giá đồng Yen và thúc đẩy thị trường chứng khoán, tuy nhiên vẫn chưa đạt mục tiêu tăng tỷ lệ lạm phát lên mức 2%.

Theo nhận định của giới phân tích, lạm phát ở Nhật Bản khó có thể tăng trong thời gian tới do tác động của dịch COVID-19.

Kinh tế Nhật Bản rơi vào suy thoái Kinh tế Nhật Bản rơi vào suy thoái

VTV.vn - Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới Nhật Bản trong quý II/2020 rơi vào suy thoái kỷ lục khi cơn bão COVID-19 càn quét các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, từ bán lẻ cho đến ô tô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước