Nhật Bản hối thúc các nước ký CPTPP trước giữa năm 2018

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 20/11/2017 16:33 GMT+7

Bộ trưởng Toshimitsu Motegi. Ảnh: Getty Images.

VTV.vn -Nhật Bản đã hối thúc 11 nước thành viên của Hiệp định CPTPP đẩy nhanh tiến độ đàm phán một số vấn đề còn lại để có thể ký kết hiệp định này trước giữa năm 2018.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg cuối tuần qua, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã hối thúc 11 nước thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đẩy nhanh tiến độ đàm phán một số vấn đề còn lại để có thể ký kết hiệp định này trước giữa năm 2018, thời điểm một số nước sẽ tiến hành bầu cử nhiệm kỳ mới.

Mặc dù ông Toshimitsu không nêu tên cụ thể nước thành viên nào của CPTPP sẽ tổ chức bầu cử vào năm sau. Tuy nhiên, theo dự kiến, Malaysia và Mexico dự kiến lần lượt tổ chức các cuộc tổng tuyển cử vào tháng 6 và tháng 7 năm sau.

Ngoài ra, người đứng đầu đoàn đám phán Nhật Bản cũng cho rằng, hiện không phải tất cả các bên tham gia đàm phán CPTPP đều muốn đẩy nhanh việc ký kết. Canada muốn có một hiệp định có chất lượng nên nước này sẽ đàm phán kỹ lưỡng.

Các chuyên gia cho rằng, lo ngại của ông Toshimitsu không phải là không có cơ sở. Dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Obama, Mỹ đã ủng hộ Hiệp định TPP, song sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái, ông Donald Trump lên nắm quyền và quyết định rút Mỹ khỏi TPP.

Đàm phán CPTPP: “Khó khăn nhất là giữ các chuẩn mực cao” Đàm phán CPTPP: “Khó khăn nhất là giữ các chuẩn mực cao”

VTV.vn -Theo ông Murray Hiebert, chuyên gia cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), khó khăn lớn nhất trong đàm phán CPTPP hiện nay là giữ các chuẩn mực cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước