Xuất khẩu dầu mỏ của Iran sẽ giảm đáng kể trong tháng 8/2018​

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 29/08/2018 21:35 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên xuất khẩu dầu thô và khí ngưng tụ của Iran trong tháng 8/2018 sẽ giảm xuống dưới ngưỡng 70 triệu thùng kể từ tháng 4/2017.

Tình hình này diễn ra trước khi Tehran đối mặt với đòn trừng phạt kinh tế thứ hai của Mỹ, chính thức có hiệu lực từ ngày 4/11 tới.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị các khách hàng mua dầu mỏ của Iran ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu dầu mỏ từ quốc gia Hồi giáo này từ tháng 11/2018 nhằm buộc Iran đàm phán một thỏa thuận hạt nhân mới và hạn chế ảnh hưởng của nước này ở khu vực Trung Đông.

Tổng lượng dầu thô và khí ngưng tụ của Iran dự tính để xuất khẩu trong tháng 8 ước đạt 64 triệu thùng, tương đương 2,06 triệu thùng/ngày, thấp hơn đáng kể so với mức cao 92,8 triệu thùng (tương đương 3,09 triệu thùng/ngày) trong tháng 4.

Tổng Công ty dầu mỏ quốc gia Iran đã hạ giá bán dầu thô của nước này nhằm "giữ chân" khách hàng giữa bối cảnh lượng xuất khẩu dầu giảm mạnh trong tháng 8. Hiện tổng công ty này đang áp dụng mức giảm giá mạnh nhất kể từ năm 2004 đối với giá bán chính thức (OSP) dầu nặng Iran giao tháng 9/2018.

Iran là quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và giá dầu giao kỳ hạn giao dịch tại thị trường London đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2018, trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung từ Iran.

Lượng dầu xuất khẩu của Iran sang khách hàng chính là Trung Quốc có thể sẽ giảm xuống 18,4 triệu thùng trong tháng 8, so với mức 24 triệu thùng ghi nhận vào tháng trước đó, mức cao nhất kể từ đầu năm nay.

Công ty dầu mỏ Saudi Aramco hủy kế hoạch IPO Công ty dầu mỏ Saudi Aramco hủy kế hoạch IPO

VTV.vn - Công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới Saudi Aramco của Saudi Arabia vừa thông báo hủy kế hoạch IPO cả trong nước lẫn quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước