Nhật Bản sẽ tái khởi động nhà máy điện hạt nhân do thiếu năng lượng

Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 25/08/2022 10:35 GMT+7

VTV.vn -Ngày 24/8, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida kêu gọi đẩy nhanh việc phục hồi sản xuất điện hạt nhân trong nỗ lực giải quyết tình trạng giá năng lượng nhập khẩu tăng cao.

Theo tính toán của các chuyên gia, trong mùa đông tới, Nhật Bản có thể đối mặt với nguy cơ thiếu nguồn cung năng lượng trầm trọng. Do đó, chính phủ đã quyết định tái khởi động một số nhà máy điện hạt nhân để đảm bảo nguồn cung năng lượng.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ tái khởi động 7 nhà máy điện hạt nhân trên toàn quốc. Đây là động thái nhằm giải quyết nguy cơ thiếu hụt năng lượng do gián đoạn nguồn cung trên toàn cầu.

Theo hãng thông tấn JIJI, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã quyết định sẽ tiếp thúc đẩy khởi động lại 7 nhà máy điện hạt nhân từ mùa hè năm sau. Như vậy cùng với 10 nhà máy đã được phê duyệt, tổng cộng 17 nhà máy sẽ sẵn sàng hoạt động, việc tái khởi động sẽ hỗ trợ giải quyết nguy cơ thiếu hụt năng lượng do gián đoạn nguồn cung.

Năng lượng của Nhật Bản chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu, việc tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân sẽ giúp tăng tỷ lệ tự chủ năng lượng, cũng như thúc đẩy giảm khí thải nhà kính.

Nhật Bản sẽ tái khởi động nhà máy điện hạt nhân do thiếu năng lượng - Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima, phía bắc Tokyo. Ảnh: AP

Theo thông tin trên báo Nikkei, bên cạnh khôi phục các nhà máy điện hạt nhân cũ, Nhật Bản đang cũng đang có kế hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới, cải tiến các lò phản ứng nước nhẹ, an toàn hơn so với công nghệ đang sử dụng. Dự kiến các nhà máy điện hạt nhân sẽ đưa vào hoạt động thương mại từ năm 2030, hướng tới đảm bảo ổn định nguồn cung năng lượng trong trung và dài hạn cũng như mục tiêu trung hòa khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Nhật Bản hiện chủ yếu phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch nhập khẩu. Báo Yomiuri cho biết, việc tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân có thể mang lại sự chủ động cho Nhật Bản, mỗi nhà máy điện hạt nhân sẽ tiết kiệm 1 triệu tấn khí hóa lỏng và như vậy 17 nhà máy điện hạt nhân sẽ tiết kiệm cho Nhật Bản 1,6 nghìn tỷ Yen, khoảng 11,85 tỷ USD. Mục tiêu của Nhật Bản còn cao hơn là đưa năng lượng hạt nhân chiếm khoảng 20 - 22% trong cơ cấu năng lượng vào năm 2030.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã yêu cầu Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp để đẩy nhanh hơn nữa việc khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước