Nhật Bản thiếu lao động trầm trọng nhất trong hơn 40 năm

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 03/07/2017 11:09 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Theo số liệu mới nhất của Chính phủ Nhật Bản, hiện cứ 1 lao động tại đây lại có đến 1,49 công việc đang sẵn sàng chờ ứng tuyển.

Tình trạng thiếu hụt lao động tại nền kinh tế nước này trong tháng 5/2017 đã lên đến mức nghiêm trọng nhất trong hơn 40 năm qua. Điều này cho thấy Nhật Bản đang đối mặt với sự suy giảm lao động nhanh, đặc biệt là khi tuổi thọ trung bình của người dân ngày càng cao trong khi tỷ lệ sinh ngày càng giảm.

Ngoài ra, tháng 5/2017 cũng thường là mùa cao điểm nhảy việc của người lao động Nhật nên tổng số người thất nghiệp tại đây đã bật tăng mạnh, lên 3,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Nghịch lý doanh nghiệp Nhật Bản làm ăn tốt nhưng lại rủ nhau đóng cửa Nghịch lý doanh nghiệp Nhật Bản làm ăn tốt nhưng lại rủ nhau đóng cửa Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng nhanh nhất trong 1 năm qua Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng nhanh nhất trong 1 năm qua Anh: Khó tuyển dụng lao động nhất trong hơn một thập niên Anh: Khó tuyển dụng lao động nhất trong hơn một thập niên

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước