Nhật Bản triển khai chính sách giúp đỡ thế hệ "kỷ băng hà việc làm"

Kim Huệ (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 02/01/2020 16:08 GMT+7

Ảnh minh họa: Bloomberg

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản đã cam kết chi 65 tỷ Yen, gần 600 triệu USD, trong 3 năm tới, để giúp 300.000 người thuộc thế hệ này có được công việc toàn thời gian.

Đây là những ngừoi ở độ tuổi 35-44, tốt nghiệp ra trường từ lâu những không thể có được công việc lâu dài, mà chỉ làm bán thời gian, lương thấp và liên tục đổi việc…

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Nhật Bản khẳng định, các vấn đề mà thế hệ "băng hà công việc" đối mặt có tác động lớn lên cả xã hội.

Thế nên, hàng loạt các biện pháp tháo gỡ được lên kế hoạch bao gồm đào tạo nghề, kêu gọi sự thay đổi giữa các nhà tuyển dụng và trợ cấp cho chính quyền địa phương để thuê những người này.

Người dân Nhật Bản sẵn sàng đón năm mới 2020 Người dân Nhật Bản sẵn sàng đón năm mới 2020 Nhật Bản nới lỏng quy định tuyển chọn lao động nước ngoài Nhật Bản nới lỏng quy định tuyển chọn lao động nước ngoài Nhật Bản hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật Nhật Bản hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước