Nhiều chính sách phát triển khu kinh tế cửa khẩu tại An Giang

VTV9-Thứ ba, ngày 25/09/2018 09:33 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ đã đầu tư hệ thống giao thông, nâng cấp các cửa khẩu tại tỉnh An Giang. Mặt khác, tỉnh đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đến đầu tư.

Cầu Long Bình nằm trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Được khánh thành vào năm 2017, cầu Long Bình đã giúp việc giao thương giữa tỉnh An Giang và Campuchia ngày càng thuận tiện và dễ dàng. Từ khi có cầu Long Bình, hàng chục doanh nghiệp lớn đã đến tìm hiểu đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Nhờ đó, khu kinh tế cửa khẩu rộng hơn 18ha này đã được lấp đầy với số vốn đầu tư khoảng 370 tỷ đồng.

Tỉnh An Giang là 1 trong 9 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm quốc gia, cửa ngõ quan trọng nhất để hàng Việt Nam xuất sang Camphuchia và các nước Đông Nam Á. Hiện tỉnh An Giang có 3 khu kinh tế cửa khẩu là Tịnh Biên, Vĩnh Sương và Khánh Bình với tổng diện tích khoảng 30.729ha. Đây được xác định là những cửa ngõ quan trọng đưa hàng hóa của Việt Nam xuất sang Campuchia và các nước Tiểu vùng sông Mekong.

Để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư tại đây, tỉnh An Giang đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi như: giảm thuế thu nhập doanh nghiệp còn 10% trong thời hạn 15 năm, miễn tiền thuế đất 11 năm và giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho lao động làm việc trong khu kinh tế cửa khẩu. Nhờ những cơ chế ưu đãi linh hoạt, hàng trăm doanh nghiệp đã đến đầu tư tại các khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh. Tiềm năng phát triển của các khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh An Giang sẽ còn mở rộng khi cầu Vàm Cống được đưa vào sử dụng.


Ảm đạm khu kinh tế cửa khẩu ở miền Trung - Tây Nguyên Ảm đạm khu kinh tế cửa khẩu ở miền Trung - Tây Nguyên

VTV.vn - Sau gần 20 năm triển khai, việc đầu tư vào các khu kinh tế cửa khẩu ở miền Trung - Tây Nguyên vẫn giẫm chân tại chỗ và tồn tại nhiều nghịch lý.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước