Nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt bán hàng vào Mỹ

Thái Thanh (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 16/07/2022 13:50 GMT+7

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ đã tham gia một diễn đàn doanh nghiệp tại thành phố Los Angeles.

Đây là diễn đàn đầu tiên giữa các doanh nghiệp hai nước được tổ chức tại đây sau gần 3 năm gián đoạn vì dịch bệnh.

Khu vực bờ Tây nước Mỹ, đang có nhu cầu lớn về nhiều chủng loại hàng hóa mà các doanh nghiệp Việt Nam đang có nhu cầu xuất khẩu, trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ, như: may mặc, mây tre đan, hàng nông sản.

"Mình cũng đang có ý tưởng muốn nhập tôm, cá, mực từ Việt Nam qua. Vì ngoài chuỗi nhà hàng của mình, vài tuần tới đây, mình sẽ mở một cái chợ chuyên bán hàng nông sản, những món hàng của Việt Nam", bà Katherine T. Lam, Chủ tịch Tập đoàn Bambuza, Mỹ, chia sẻ.

23 doanh nghiệp Việt Nam trong đoàn xúc tiến thương mại lần này cũng tìm thấy nhiều cơ hội bán hàng vào thị trường Mỹ.

Nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt bán hàng vào Mỹ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

"Đối với thị trường khác, việc tiếp nhận một thương hiệu mới là rất khó tiếp nhận, nhưng thị trường Mỹ họ sẵn sàng tiếp nhận những thương hiệu mới và họ sẵn sàng cởi mở cho những doanh nghiệp như Việt Nam. Với việc hoạt động như Việt Nam đang được quan tâm đầu tư của nước ngoài, nhất là Mỹ để xây dựng nhà máy", bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần EUBIZ Việt Nam, cho biết.

California là bang có nền kinh tế lớn nhất nước Mỹ, đóng góp 14,7 % GDP toàn nước Mỹ. Năm 2020, Việt Nam là đối tác lớn thứ 6 về nhập khẩu và thứ 19 của Califonia về xuất khẩu, với tổng kim ngạch đạt hơn 20 tỷ USD. Thành phố Los Angeles là trung tâm sản xuất lớn nhất tại khu vực bờ Tây nước Mỹ và có nhiều lĩnh vực hợp tác có thể bổ sung cho nhau.

"Chúng tôi rất mong muốn, sau những cuộc gặp này, những thỏa thuận, những hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa kỳ được mở ra, nhất là trong lĩnh vực về năng lượng, chuyển đổi về năng lượng, cũng như kêu gọi những công nghệ mới, công nghệ sạch, các sản phẩm về nông nghiệp, cũng như một số sản phẩm khác mà Việt Nam có thế mạnh muốn xuất khẩu sang thị trường California cũng như Los Angeles", Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh.

Ngay sau diễn đàn này, các doanh nghiệp sẽ chi tiết hóa các kế hoạch, dự án hợp tác, mang lại các kết quả cụ thể, bù đắp lại khoảng thời gian gián đoạn do dịch bệnh góp phần khắc phục sự đứt gãy của chuối cung ứng.

Tăng sức cạnh tranh cho trái vải Việt Nam tại Mỹ Tăng sức cạnh tranh cho trái vải Việt Nam tại Mỹ

VTV.vn - Để định vị được thương hiệu vải Việt Nam ở thị trường Mỹ, chất lượng luôn là yếu tố đặt lên hàng đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước