Nhiều cơ hội việc làm cho lao động châu Á tại Đông Âu

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 24/01/2022 13:34 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng nhân lực từ Đông Âu sang Tây Âu làm việc đang gia tăng. Tình trạng này khiến các nước Đông Âu thiếu nhân lực, phải trông chờ vào nguồn lao động từ châu Á.

Tờ Thế giới ra tại Pháp vào giữa tuần trước có bài viết về việc Romania phải mở cửa thêm cho người lao động từ châu Á, do thiếu nhân lực.

Kể từ khi Romania gia nhập Liên minh châu Âu, 4 triệu người Romania đã sang Tây Âu làm việc. Theo bài báo, Romania buộc phải trông vào nguồn nhân lực châu Á, từ Philippines, Việt Nam, Sri Lanka, Pakistan, Ấn độ và Bangladesh. Bài báo viết: "Năm 2022, Romania sẽ cấp 100.000 visa lao động cho người nước ngoài, gấp 4 lần so với năm ngoái".

Nhiều cơ hội việc làm cho lao động châu Á tại Đông Âu - Ảnh 1.

Tuyển nhân lực từ châu Á là giải pháp chung của nhiều nước Đông Âu. (Ảnh minh họa - Ảnh: DW)

Người Romania sang Tây Âu làm việc vì mức lương quá chênh lệch giữa các nước cùng là thành viên Liên minh châu Âu. Tờ Le Soir của Bỉ so sánh lương tối thiểu của một số nước, khoảng cách là khá xa giữa các nước phía Tây như Luxembourg, Ireland, Hà Lan hay Bỉ… và các nước phía Đông như Ba Lan, Litva, Estonia hay Slovakia. Romania còn thấp hơn. Lương tối thiểu của Romania chưa bằng 1/3 lương tối thiểu tại Bỉ.

Khi kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ, người Đông Âu là nguồn nhân lực được các nước Tây Âu chào đón. Báo Tây Pháp có bài về một doanh nghiệp chế biến thủy sản của Pháp đang rất hài lòng với nhóm công nhân mới tuyển, 13 người Romania và 4 người Litva. Ngoài lương tối thiểu theo quy định của Pháp, 1.539 Euro, còn có tiền làm thêm giờ, thu nhập gấp 4 lần so với mức lương chỉ khoảng 400 Euro tại Romania.

Doanh nghiệp ở Tây Âu khó tìm được người, doanh nghiệp ở Đông Âu còn khó gấp bội. Tờ Bursa ra tại Romania viết rằng: "Nếu cứ tiếp tục áp dụng chính sách tiền lương kém hấp dẫn, thì Romania vẫn sẽ phải nhập khẩu lao động, trong năm nay hạn ngạch là 100.000 người, trông chờ chủ yếu vào nhân công từ Sri Lanka, Nepal và Việt Nam.

Lương tối thiểu vào năm 2021 tại Romania là 2.300 Lei, khoảng 12 triệu đồng Việt Nam, nhưng trên thực tế, để giữ được người lao động, các doanh nghiệp Romania thường trả ít nhất phải cao gấp rưỡi con số đó.

Tuyển nhân lực từ châu Á là giải pháp chung của nhiều nước Đông Âu chứ không chỉ riêng của Romania. Tờ Lidové Noviny cho biết, năm nay chính phủ Cộng hòa Czech cũng sẽ mở cửa thị trường lao động, gia tăng số lượng thị thực lưu trú dài hạn cho những người chủ yếu đến từ các nước thuộc Liên Xô trước đây, từ Việt Nam và từ Cuba.

Tình trạng thiếu lao động trên toàn cầu có thể trầm trọng hơn sau đại dịch Tình trạng thiếu lao động trên toàn cầu có thể trầm trọng hơn sau đại dịch

VTV.vn -Đại dịch khiến giới đầu tư và các thị trường tập trung vào những vấn đề hiện nay. Tình trạng thiếu hụt lao động đã làm "nghẽn mạch" việc tái khởi động hoạt động kinh doanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước