Nhiều doanh nghiệp thép có động thái tăng giá

Quỳnh Như - Minh Sơn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 14/03/2016 21:54 GMT+7

Hàng loạt xe tải chờ mua hàng.

VTV.vn - Ngay sau khi Bộ Công Thương có quyết định áp thuế tự vệ tạm thời với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp thép trong nước đã có động thái tăng giá.

Cùng với động thái này, đã diễn ra tình trạng hàng loạt xe tải của nhiều đơn vị phân phối xếp hàng chờ đợi nhiều ngày liền ở các nhà máy thép để mua hàng do lo sợ tăng giá. Có những lái xe tải đã phải chờ 4 ngày trước cửa doanh nghiệp thép nhưng vẫn chưa lấy được hàng.

Chủ doanh nghiệp cho biết, không có chuyện doanh nghiệp không có hàng, hoặc ghim hàng nhưng do số lượng xe quá đông nên chưa thể đáp ứng.

Tuy nhiên, theo đại diện Hiệp hội Thép Việt Nam, hoàn toàn có khả năng có tâm lý tích trữ kéo theo đầu cơ. Cách đây vài ngày, một số doanh nghiệp thép cũng đã tăng giá bán thép tại nhà máy cao hơn 250.000 đồng/tấn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước