Nhiều dự án bất động sản, chung cư tự “gắn mác”cao cấp, siêu sang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/08/2019 14:46 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, nhiều dự án bất động sản, chung cư tự gắn mác cao cấp, hạng sang, nhưng khi khách hàng tới nhận nhà, họ mới nhận thấy sự thật khác xa quảng cáo.

Theo tờ Thời báo Kinh doanh, hiện nay không ít dự án bất động sản, chung cư tự gắn mác cao cấp, hạng sang. Nhiều dự án được đặt với tên mỹ miều: luxury, high-end, premier, hay royal… Thế nhưng, khi khách hàng đến nhận nhà họ mới nhận thấy sự thật không như quảng cáo: chiều dài chiều rộng hành lang không như thiết kế, bể bơi 4 mùa không có như dự kiến, thậm chí có nơi còn chưa có bể xử lý nước thải.

Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng cần phải có quy định cụ thể về việc công nhận phân hạng các dự án bất động sản như thế này, buộc chủ đầu tư phải thực hiện đăng ký để xét, công nhận hạng. Các trường hợp vi phạm cần phải xử lý nghiêm, như: trả lại tiền, tiếp tục khắc phục thiếu sót, đảm bảo chi phí dịch vụ phải phù hợp với hạng được công nhận.

Kiến nghị bỏ quy định dừng cấp phép chung cư cao tầng ở trung tâm TP.HCM Kiến nghị bỏ quy định dừng cấp phép chung cư cao tầng ở trung tâm TP.HCM

VTV.vn - HoRea kiến nghị UBND TP.HCM bỏ quy định dừng việc cấp phép chung cư cao tầng ở khu vực trung tâm nhằm tránh các dự án chung cư hiện nay hưởng lợi thế độc quyền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước