Nhiều ngân hàng được nâng tỷ lệ cho vay: Tăng trưởng tín dụng có đáng ngại?

Huy Hoàng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 15/07/2019 17:15 GMT+7

VTV.vn - Động thái nới room của Ngân hàng Nhà nước được cho là cách khích lệ với những nỗ lực trong việc cải thiện chất lượng, an toàn vốn của các nhà băng sớm đạt chuẩn Basel 2.

Có ít nhất 5 ngân hàng vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nới room tín dụng với mức tăng trung bình thêm khoảng 4%. Việc nới room sẽ tác động tới tăng trưởng tín dụng chung.

VPBank được tăng chỉ tiêu tín dùng lên mức 16% thay vì mức 12% hồi đầu năm. Techcombank, ACB đều được tăng thêm 4% lên mức 17%. Là một trong số các ngân hàng đầu tiên đươc nới room tín dụng, TPBank cho biết tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vào 5 lĩnh vực ưu tiên.

6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vào 2 nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ của VPBank chiếm đến hơn 80% tổng dư nợ. Sau khi được nâng hạn mức, cơ hội tiếp cận vốn ngân hàng của nhóm này sẽ được tăng thêm.

Ngoài mức tăng trung bình khoảng 4%, có những ngân hàng được nới với tỷ lệ cao hơn. Trước lo ngại về có hay không tình trạng tăng trưởng tín dụng quá nóng trong 6 tháng cuối năm, các chuyên gia cho rằng con số tăng tuyệt đối là không đáng lo.

Ngoài ra, mức tăng tín dụng 14% của cả hệ thống có thể được đảm bảo khi một số ngân hàng lớn như Agribank, Vietinbank khó có thể tăng cho vay mạnh vì chưa tăng được vốn điều lệ.

Tín dụng nửa đầu năm tăng 7,33#phantram Tín dụng nửa đầu năm tăng 7,33#phantram Nhiều ngân hàng được điều chỉnh nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng Nhiều ngân hàng được điều chỉnh nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng - giải pháp hạn chế tín dụng đen Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng - giải pháp hạn chế tín dụng đen

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước