Nhiều ngân hàng tăng vốn để đáp ứng các chuẩn mới của Ngân hàng Nhà nước

Huy Hoàng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 17/04/2017 22:14 GMT+7

VTV.vn - Trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn, bán cổ phần cho đối tác chiến lược.

Đây là những cách mà nhiều ngân hàng đang áp dụng để tăng vốn trong mùa đại hội cổ đông năm nay. LienVietPostBank tăng vốn thêm 540 tỷ đồng, ACB tăng vốn 985 tỷ đồng, VPBank tăng vốn thêm 3.200, Techcombank tăng vốn thêm 5.000 tỷ đồng.

Hàng loạt ngân hàng lớn nhỏ lên kế hoạch tăng vốn để trình đại hội cổ đông. Ngoài mục đích mở rộng kinh doanh, nâng cấp trang thiết bị, các ngân hàng còn phải đáp ứng chuẩn mới về an toàn vốn của Ngân hàng Nhà nước.

Theo các chuyên gia, không chỉ các ngân hàng nhỏ mà các ngân hàng lớn cũng chịu áp lực tăng vốn để đáp ứng chuẩn mới là trên 8%.

Tập đoàn ngân hàng Thụy Sỹ Credit Suisse ước tính, năm 2017 chỉ riêng 5 Ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam có thể phải tăng vốn thêm 11.000 tỷ đồng để đáp ứng quy định mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước