Nhiều nước châu Âu muốn đánh thuế doanh thu các “đại gia” công nghệ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/09/2017 09:41 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Những tập đoàn công nghệ đa quốc gia như Amazon hay Google sẽ bị đánh thuế tại châu Âu dựa trên doanh thu, chứ không phải lợi nhuận như hiện nay.

Đó là đề xuất vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính các nước Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha đưa ra.

Bộ trưởng Bộ Tài chính các nước này đã kêu gọi Ủy ban châu Âu (EC) cần đưa ra một giải pháp thuế cân bằng hơn, dựa trên doanh thu của các công ty tại mỗi quốc gia, có thể rơi vào khoảng từ 2 - 5% thu nhập.

Các "đại gia" công nghệ hiện đang đối mặt với sức ép gia tăng ở châu Âu về mức thuế thấp mà các công ty này nộp, song các nước châu Âu thường khó tăng thuế do sự hạn chế của các quy định về thuế hiện hành.

Hồi tháng 7, một tòa án của Pháp ra phán quyết rằng Google không phải trả 1,1 tỷ Euro tiền thuế truy thu theo yêu cầu của giới chức Pháp do hãng này điều hành hoạt động kinh doanh từ Ireland.

Cách nào chống thất thu thuế từ các tập đoàn công nghệ? Cách nào chống thất thu thuế từ các tập đoàn công nghệ?

VTV.vn - Các hãng công nghệ lớn như Google, Facebook, Apple, Amazon thường tìm cách lách và né thuế. Làm thế nào để các Chính phủ nước sở tại tránh thất thu thuế?


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước