Pháp - "Thiên đường thuế" cho các DN công nghệ

Quỳnh Anh (VTV24)-Thứ hai, ngày 17/11/2014 22:36 GMT+7

Ảnh minh họa

Chỉ riêng năm 2014, Pháp đã giảm 5,6 tỷ Euro tiền thuế cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Pháp đang trở thành "thiên đường thuế mới" cho các doanh nghiệp công nghệ của Mỹ, Trung Quốc với nhiều chính sách giảm thuế đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Chỉ riêng năm nay, Pháp đã giảm 5,6 tỷ Euro tiền thuế cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ. Bên cạnh đó, Pháp cũng đang là nơi làm việc của rất nhiều thiên tài khoa học thế giới.

Hiện tại, hơn 17.000 công ty, từ công nghệ sinh học, năng lượng đến phần mềm và trò chơi điện tử đang được hưởng lợi từ chính sách ưu đãi thuế của Pháp. Đây cũng là một lợi thế mà Tổng thống Pháp Francois Hollande đang muốn tạo ra cho quốc gia này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước