Nhiều quy định chồng chéo hạn chế đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam

Trịnh Huyền - Nguyễn Phương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 27/12/2019 09:39 GMT+7

VTV.vn - Vẫn còn tới 25 điểm xung đột, chồng chéo trong pháp luật liên quan đến đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Đây là thông tin từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại hội thảo công bố báo cáo "Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2019" vừa được tổ chức.

Theo VCCI, sự chồng chéo quy định pháp luật được ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, vướng mắc nhất là trong lĩnh vực bất động sản với khoảng 20 điểm chồng chéo trong các quy định, chủ yếu vênh nhau ở các luật như: Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Ở một lĩnh vực khác, đại diện ngành mỹ phẩm chia sẻ, quảng cáo trong lĩnh vực mỹ phẩm phải được Bộ Y tế phê duyệt nội dung. Trong khi đó, thực chất mọi quảng cáo đều đã phải tuân thủ quy định về quảng cáo.

Đại diện của VCCI cho biết, 25 điểm chồng chéo ở đây mới chỉ là xung đột, chồng chéo ở cấp độ luật, còn thông tư và nghị định thì rất nhiều. Tuy nhiên, trước mắt việc tập trung mọi nỗ lực để giải quyết được 25 điểm này sẽ tạo nên sự nhất quán, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh.


VCCI: Khoảng 20 quy định xung đột, chồng chéo trong lĩnh vực ở nhà ở, đất đai VCCI: Khoảng 20 quy định xung đột, chồng chéo trong lĩnh vực ở nhà ở, đất đai

VTV.vn - Còn khoảng 20 quy định xung đột, chồng chéo giữa các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực động đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, nhà ở, kinh doanh BĐS tại Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước